Rơi xuống hố công trình, hai mẹ con chết đuối

31/08/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Phát hiện chị Thủy bị rơi xuống nước, Thu tìm cách cứu mẹ nhưng do hố nước quá sâu nên cả hai người cùng chết đuối.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều tối 30.8, tại thôn 3, xã Hợp Thắng, H.Triệu sơn (Thanh Hóa). Vào thời gian trên chị Trần Thị Thủy (47 tuổi) đang đi lùa vịt thì bị trượt chân rơi xuống hố nước gần nhà.

Một lúc sau con gái chị Thủy là Trịnh Thị Thu (22 tuổi) đi tìm và phát hiện mẹ dưới hố nước liền nhảy xuống cứu. Tuy nhiên do hố nước quá sâu nên cả hai mẹ con chị Thủy cùng bị chết đuối.

Chiếc hố do khai thác đất trái phép tạo ra đã khiến hai mẹ con chị Thủy chết thảm - Ảnh N.M
Chiếc hố này do khai thác đất trái phép tạo ra đã khiến hai mẹ con chị Thủy chết thảm - Ảnh N.M

Khuya cùng ngày, người dân trong thôn phát hiện và vớt xác hai mẹ con chị Thủy lên bờ tổ chức an táng.

Được biết, hố nước mà mẹ con chị Thủy rơi xuống chết đuối vốn là hố công trình khai thác đất trái phép, có độ sâu khoảng 20 m, vách hố thẳng đứng mà không có rào chắn nên rất nguy hiểm.

Hiện trên địa bàn xã Hợp Thắng có khoảng 5 - 6 hố công trình khai thác đất trái phép dạng này.

Trước đó vào năm 2010 cũng đã có trường hợp người dân chết đuối khi rơi xuống một trong những chiếc hố này. 

Ngọc Minh

>> Bị truy đuổi, tên cướp nhảy cầu chết đuối
>> 3 người chết đuối
>> Du khách chết đuối trên biển
>> Đế chế người chết" dưới lòng Paris
>> “Chết” dưới áp lực bạn bè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.