Du khách chết đuối trên biển

08/08/2012 03:25 GMT+7

Khoảng 17 giờ ngày 6.8, ông Phùng Hữu Chương (45 tuổi), ông Nguyễn Đình Huỳnh (40 tuổi) và cháu Nguyễn Ngọc Minh (8 tuổi, con ông Huỳnh) bị chết đuối tại khu vực bãi tắm của khách sạn Hương Biển (thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang).

3 nạn nhân này cùng 7 người thân từ Hà Nội đến đảo Phú Quốc vào buổi trưa cùng ngày; nghỉ tại khách sạn Hương Biển. Sau khi đi tham quan về, gia đình cùng xuống tắm biển. Khi phát hiện cháu Minh bị sóng cuốn ra xa, ông Chương và ông Huỳnh bơi ra cứu và cả 3 đều thiệt mạng.

Hiện các bãi biển của Phú Quốc đều chưa có bảng cảnh báo những chỗ nguy hiểm, không có lực lượng cứu hộ chuyên trách, thiếu cả phương tiện kiểm tra lẫn cứu hộ.

Giang Sơn

>> Đi tắm hồ, một sinh viên chết đuối
>> Lại chết đuối do tắm sông
>> Một học sinh chết đuối vì sụp hố khai thác ti tan
>> Ba chị em chết đuối trong ao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.