17 người bị chặt đầu tại Afghanistan

27/08/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Ít nhất 17 người, trong đó có hai phụ nữ, đã bị chặt đầu tại tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan, Bộ Nội vụ nước này cho biết ngày 27.8.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, thủ phạm là các tay súng Taliban.

Vụ tấn công xảy ra vào hôm 26.8 ở vùng Kajaki thuộc tỉnh Helmand, theo đài CNN dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ.

Chính quyền tỉnh Helmand cho biết đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Tỉnh Helmand là nơi các tay súng Taliban hoạt động nhiều và trong thời gian qua được cho là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ chặt đầu người dân tại đây, hầu hết là những người bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Afghanistan và lực lượng NATO, hãng AFP đưa tin.

Huỳnh Thiềm

>> NATO tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan
>> Máy bay của tướng Mỹ bị tấn công ở Afghanistan
>> Afghanistan bãi nhiệm 2 bộ trưởng an ninh
>> Bộ trưởng Tài chính Afghanistan bị cáo buộc tham nhũng
>> Thủ tướng Anh Cameron công du Afghanistan
>> Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan bị ám sát
>> Đánh bom đám cưới con nghị sĩ Afghanistan
>> Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 22 người chết
>> Mỹ xác định Afghanistan là đồng minh chính ngoài NATO
>> Pakistan mở lại đường bộ cho NATO vào Afghanistan
>> Lũ quét ở Afghanistan, 37 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.