Ukraine xử lý phế liệu quân sự cho Nga

24/08/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Ukraine sẽ tái chế 3.500 tấn vật liệu quân sự từ Hạm đội Biển Đen (Nga) theo một hợp đồng trị giá 7,3 triệu USD được ký kết đầu năm 2012.

Ukraine sẽ xử lý số vật liệu nói trên tại trung tâm UOSM-DM ở Gruzevitsa thuộc vùng Khmelnitsky, tờ Sevodnya của Ukraine dẫn lời ông Yevgeny Golubenko, lãnh đạo tập đoàn Ukroboronservis (Ukraine), ngày 23.8.

Trung tâm trên có khả năng xử lý đến 12.000 tấn vật liệu quân sự mỗi năm, bao gồm bom, vỏ đạn pháo, rốc két và nhiều loại đạn dược khác, ông Golubenko cho biết thêm.

Quy trình xử lý sẽ lọc ra các thành phần có thể tái chế được, chủ yếu là thép, kim loại màu và chất nổ dùng cho mục đích công nghiệp.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Dmytro và người đồng cấp Nga Anatoly Serdyukov tại thành phố Sevastopol (Ukraine) vào ngày 27.2.

Trùng Quang

>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria
>> Anh chặn tàu Nga nghi mang vũ khí cho Syria
>> Tàu Nga chở vũ khí đến Syria
>> Tìm thấy tàu Nga mất tích trên Bạch Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.