Anh Thơ, Trọng Tấn bị cảnh cáo 1 năm

04/08/2012 03:00 GMT+7

Chiều 3.8, Học viện m nhạc quốc gia VN đã công bố quyết định việc kỷ luật viên chức với hai giảng viên - ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Căn cứ theo Quyết định số 566 và 567/QĐ-HVAN về việc kỷ luật viên chức, Lê Thị Thơ (Anh Thơ) và Vũ Trọng Tấn (Trọng Tấn) bị hình thức kỷ luật cảnh cáo, thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 1.8.2012.

Chiều 3.8, Học viện m nhạc quốc gia VN đã công bố quyết định việc kỷ luật viên chức với hai giảng viên - ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Căn cứ theo Quyết định số 566 và 567/QĐ-HVAN về việc kỷ luật viên chức, Lê Thị Thơ (Anh Thơ) và Vũ Trọng Tấn (Trọng Tấn) bị hình thức kỷ luật cảnh cáo, thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 1.8.2012.

Trọng Tấn và Anh Thơ đã vi phạm khoản 2, điều 11 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6.4.2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, lý do vì “tự ý bỏ chương trình biểu diễn tối 18.7.2012 tại CHDCND Lào, không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị”.

 Anh Thơ, Trọng Tấn bị cảnh cáo 1 năm
Ca sĩ Trọng Tấn - Ảnh: N.Đ.Toán

Ông Vũ Chí Nguyện, Phó giám đốc Học viện m nhạc quốc gia VN cho biết, cơ quan chỉ có trách nhiệm xử lý vụ việc theo luật Công chức, bản quyết định đã được gửi tới Bộ VH-TT-DL. Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ra công văn yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn với hai nghệ sĩ nhưng chỉ trong “thời gian chờ xem xét, xử lý”, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm quyết định xử lý nào. Như vậy, Trọng Tấn và Anh Thơ có thể tiếp tục được biểu diễn.

Minh Ngọc

>> Vụ Trọng Tấn, Anh Thơ bị cấm hát: Nhiều thông tin mâu thuẫn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.