Truy quét 24 điểm khai thác vàng trái phép

26/07/2012 17:49 GMT+7

(TNO) Từ ngày 24-26.7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn tiến hành kiểm tra, truy quét, giải tỏa 24 điểm hoạt động khai thác vàng trái phép nằm rải rác dọc theo Suối Vàng, Đắk Tih và Đắk Nteng thuộc các tiểu khu 1636, 1651, 1660 và 1673 nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn và Quảng Hòa, huyện Đắk G’long.

Tại hiện trường, gần 100 người đào đãi vàng thuê đã bỏ lại các phương tiện, dụng cụ, máy móc đào đãi vàng chạy trốn vào rừng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản tháo dỡ và tiêu hủy 24 lán trại, 35 máy nổ, 16 đầu  bơm, 10 dàn sàng đãi bằng gỗ, 930 lít dầu diezel, 2.180 mét ống nước các loại cùng một số phương tiện vật dụng dùng để đào đãi vàng sa khoáng.

Sau khi truy quét và tiêu hủy các công cụ phương tiện khai thác vàng trái phép của các đối tượng nói trên, Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao hiện trường lại cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ.

Được biết, các điểm khai thác vàng trái phép này hoạt động từ tháng 6.2012.

Giang Huy

>> Triệt phá bãi vàng Klang
>> Giải cứu 3 trẻ em khỏi bãi vàng
>> Điều tra kẻ môi giới đưa lao động vào bãi vàng
>> Bãi vàng thời sốt giá
>> Tìm thấy thi thể hai người bị núi lở đè tại bãi vàng Sa Phìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.