Bão gây mưa lớn ở Bắc bộ

24/07/2012 10:57 GMT+7

(TNO) Sáng sớm nay 24.7, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13. Dự báo, sáng mai 25.7, tâm áp thấp nhiệt đới do bão số 4 suy yếu thành sẽ nằm trên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa.

>> Sáng mai, bão số 4 vào Hải Phòng, Quảng Ninh
>> Bão số 4 sẽ đổ bộ vào đông bắc Bắc bộ
>> Bão số 4 mạnh lên, vào gần bờ

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi dọc vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

 
Bản đồ dự báo đường đi bão số 4 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, sáng mai 25.7, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, đi vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp rồi tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-cấp 10, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, chịu ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Trên đất liền, từ tối nay, ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.