Bão số 4 sẽ đổ bộ vào đông bắc Bắc bộ

23/07/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khoảng rạng sáng 25.7, bão số 4 (bão Vicente) sẽ đổ bộ vào địa phận các tỉnh đông bắc Bắc bộ, kèm theo gió giật mạnh và một đợt mưa lớn tại khu vực này.

>> Bão số 4 mạnh lên, vào gần bờ
>> Hôm nay, bão số 4 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Bão số 4 hướng vào địa phận tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền
>> Xuất hiện bão số 4 trên biển Đông

Chiều nay 23.7, tâm bão số 4 đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 750 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 10 - 11 (từ 89 - 117 km/giờ), giật cấp 12 - 13.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão số 4 giữ nguyên cường độ, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, “tiếp cận” bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 280 km về phía đông.


Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 4 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Sau đó, bão số 4 đi dọc vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đi vào khu vực các tỉnh đông bắc Bắc bộ nước ta và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, suy yếu và tan dần.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo và phòng chống lụt bão T.Ư đã đưa ra các biện pháp đối phó với cơn bão số 4 diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho rằng, khoảng chiều tối và đêm mai 24.7, bão số 4 sẽ tiếp cận bờ biển các tỉnh phía Bắc, tâm bão đi sát Móng Cái (Quảng Ninh).


Bản đồ dự báo đường đi của bão số 4 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Rạng sáng ngày 25.7, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền, sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp và vùng thấp, gây mưa.

Chịu ảnh hưởng của bão, từ đêm mai 24.7, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7.

Các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa trung bình dự báo sẽ ở trong khoảng từ 100 - 300 mm.

 

Báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến sáng nay 23.7, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 48.184 tàu với 186.060 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó có 165 tàu với 1.648 lao động hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

8.239 lồng bè với 40.236 lao động hoạt động ở khu vực biển vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. 39.780 tàu/144.176 lao động hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại bến.

Trên biển, trước mắt, khu vực phía bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 11, giật cấp 12, 13. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ từ chiều mai 24.7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Tại cuộc họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát lưu ý, vùng biển Vịnh Bắc bộ là vùng nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền du lịch và vận tải hoạt động nhiều, cần phải cấm biển đối với cả tàu du lịch.

Theo ông Phát, các địa phương cần rà soát và triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn ở hải cảng, bãi thải than.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, việc đầu tiên, các bộ ngành liên quan và địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 4 cần làm ngay là tổ chức cứu tàu, cứu dân, khẩn trương kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào bờ hoặc xuống phía nam.

“Cần phải đặc biệt lưu ý tới mưa sau bão, vì dự báo mưa của chúng ta độ chính xác vẫn chưa cao. Chủ động đề phòng sạt lở, lũ quét ở vùng đông Bắc bộ. Các mỏ than nhỏ, lộ vỉa rất dễ sập, bục nước khi có mưa lớn nên phải hết sức lưu ý để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong mưa bão”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu trong ngày 24.7, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cử 2 đoàn công tác đi Quảng Ninh và Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.