Dân Nhật phản đối Mỹ điều máy bay tới Okinawa

23/07/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, nhiều máy bay vận tải MV-22 Osprey của Mỹ đã đến Nhật Bản, mặc cho người dân nước này biểu tình phản đối do lo ngại về độ an toàn của máy bay này.

Một tàu chở hàng đã đưa nhiều chiếc MV-22 Osprey (không rõ số lượng) đến khu căn cứ hải quân của Mỹ ở thành phố Iwakuni, miền bắc Nhật Bản, theo AFP.

Những người biểu tình ở gần đó hô hào khẩu hiệu: “Chúng tôi không cần Osprey. Osprey phải quay trở về Mỹ!”.

AFP cho biết những chiếc MV-22 Osprey sẽ được kiểm tra kỹ thuật tại Iwakuni, trước khi được đưa đến đảo Okinawa vào tháng 10 tới.

Người dân Nhật Bản biểu tình do lo ngại độ an toàn của máy bay MV-22 Osprey - Ảnh: AFP
Người dân Nhật Bản biểu tình do lo ngại độ an toàn của máy bay MV-22 Osprey - Ảnh: AFP

Một máy bay CV-22 Osprey, có thiết kế tương tự MV-22 Osprey, đã bị rơi ở bang Florida (Mỹ) hồi tháng 6.2012, khiến năm người thiệt mạng, và hai người thiệt mạng sau khi một chiếc CV-22 Osprey khác gặp nạn ở Ma Rốc hồi tháng 4.2012.

Trước đó, Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima ngày 1.7 đã dọa sẽ đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh này nếu Washington vẫn tiến hành kế hoạch đưa máy bay vận tải MV-22 Osprey đến Okinawa, sau hàng loạt những vụ biểu tình của người dân Okinawa.

Phúc Duy

>> Tranh cãi vụ Mỹ định điều máy bay tới Okinawa
>> Máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản
>> Okinawa - hòn đảo thọ nhất thế giới
>> Quân Mỹ khó rời Okinawa
>> Mỹ triển khai máy bay tàng hình F-22A tới căn cứ ở Okinawa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.