Đài Loan muốn mua xe tăng Mỹ

24/07/2012 03:15 GMT+7

Đài Loan đang cân nhắc mua xe tăng đã sử dụng của Mỹ nhằm nâng cấp đội xe tăng đã cũ kỹ.

Theo AFP, giới chức đang nhắm vào M1 Abrams, dòng xe tăng chủ lực thế hệ thứ 3 từng được Mỹ triển khai tại các chiến trường Iraq và Afghanistan. Dự kiến, Đài Loan cần mua khoảng 200 chiếc để bổ sung cho đội xe tăng của đảo này, vốn đang chủ yếu bao gồm các đời M60 và M48.

Bên cạnh đó, tờ Liberty Times dẫn một số nguồn tin quân sự cho hay Lực lượng Phòng vệ Đài Loan sẽ nhận hệ thống rốc két hiện đại mang tên Thunder 2000 vào tháng 8.

Được phát triển bởi Viện Khoa học công nghệ Trung Sơn thuộc Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, Thunder 2000 có khả năng phóng 40 rốc két/phút với tầm bắn 45 km và đủ sức vô hiệu hóa các cuộc tấn công đổ bộ từ đại lục.

Thụy Miên

>> Đài Loan tính mua xe tăng cũ của Mỹ
>> Venezuela mua xe tăng Trung Quốc
>> Indonesia mua 100 xe tăng Đức
>> Venezuela mua thêm 100 xe tăng T-72

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.