Người say rượu tự lột đồ tại cơ quan công quyền

12/07/2012 03:10 GMT+7

Báo Thanh Niên vừa nhận được Công văn số 2018 của Bộ Công an thông báo về kết quả xác minh vụ Công an P.Tân Thành, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng bị tố lột đồ, đánh người say rượu.

Thông báo của Bộ Công an dẫn kết quả điều tra, xác minh của Công an TP.Hải Phòng khẳng định: không có việc Hậu bị đánh đập và bị lột quần áo tại trụ sở Công an P.Tân Thành vào hôm 2.7 như đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Lơ, bố đẻ Hoàng Văn Hậu, ở P.Tân Thành (Thanh Niên đã có bài phản ánh sự việc trên, nêu ý kiến cả phía ông Lơ và phía Công an P.Tân Thành).

Nội dung vụ việc, theo thông báo của Bộ Công an: 22 giờ 30 phút ngày 2.7, tổ công tác của Công an P.Tân Thành phát hiện Hậu say rượu, hai tay cầm hai dao đứng giữa đường chửi bới, dọa chém người đi đường ở khu vực gần cây xăng Tân Thành, đường Phạm Văn Đồng. Khi công an phường nhắc nhở, Hậu có hành vi lăng mạ, lao vào chém 2 công an buộc cán bộ công an phường phải khống chế, tước hung khí đưa về trụ sở công an phường. Tại đây, Hậu đã tự lột quần áo và tiếp tục lăng mạ, đe dọa hành hung cán bộ công an phường, buộc chỉ huy công an phường phải ra quyết định lưu giữ hành chính để ngăn chặn hành vi gây hậu quả xấu có thể xảy ra. Đến 23 giờ ngày 3.7, sau khi vận động, thuyết phục người nhà của Hậu, Công an P.Tân Thành đã lập biên bản bàn giao Hậu về gia đình quản lý giáo dục, có sự chứng kiến của luật sư.

Sáng 11.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Lơ vẫn khẳng định ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về đơn tố cáo mà ông đã gửi tới cơ quan chức năng và báo chí.

>> Công an phường bị tố lột đồ, đánh người say rượu

Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.