Khởi tố 7 bị can trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

05/07/2012 17:35 GMT+7

(TNO) Hôm nay 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Cường (31 tuổi, trú tại 12 Lý Đạo Thành, Từ Sơn, Bắc Ninh) và các nghi phạm liên quan trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.

>> Khởi tố 11 người tổ chức cá độ bóng đá
>> Triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá
>> Triệt phá hàng loạt ổ cá độ bóng đá
>> Triệt phá đường dây sinh viên cá độ bóng đá
>> Bắt 5 người cá độ bóng đá
>> Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá
>> Phá hai "ổ" cá độ bóng đá qua mạng

cá độ bóng đá
Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh do Phạm Văn Cường cầm đầu và số tang vật, hung khí tại cơ quan công an - Ảnh: Thái Uyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố các bị can với 2 tội danh: tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài Phạm Văn Cường, các bị can còn lại là: Ngô Văn Đáng (trú tại đường Tô Hiến Thành, Từ Sơn, Bắc Ninh); Đào Ngọc Linh (38 tuổi, trú tại xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội), Lê Văn Nhuận (34 tuổi, trú tại Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh), Võ Thành Tâm (35 tuổi, trú tại Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hà Nội), Nguyễn Minh Tú (trú tại Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội), Đỗ Nghiêm Thành An (trú tại Văn Quán, Hà Nội).

Trước đó, ngày 28.6, C45 phối hợp với C50, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá đường dây cá độ bóng đá do Phạm Văn Cường cầm đầu. Ngay sau khi bắt được Cường, cơ quan công an cũng bắt khẩn cấp những người còn lại.

Tang vật thu tại nhà những nghi can trong đường dây là 6 ô tô các loại, 470 triệu đồng tiền mặt, 2.600 USD, 17 điện thoại di động, 3 máy fax, 8 máy tính xách tay, 6 thẻ tín dụng trị giá hàng tỉ đồng.

Lực lượng chức năng cũng khám xét và thu tại nhà các bị can trên một "kho" vũ khí: 8 khẩu súng, trong đó có 3 súng colt đa năng, 2 súng săn, 2 súng bắn hơi cay và một súng bắn tỉa, hàng trăm viên đạn tương ứng với các loại súng, 10 đao kiếm, phi tiêu, dao chọc tiết lợn…

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.