Triệt phá đường dây sinh viên cá độ bóng đá

30/06/2012 12:27 GMT+7

(TNO) Ngày 30.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ 3 người liên quan đến đường dây sinh viên cá độ bóng đá vừa bị triệt phá.

Trước đó, rạng sáng 29.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Liên Chiểu ập vào "ổ" cá độ bóng đá tại quán cà phê 99 Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang chủ quán cà phê là Lưu Văn Chương (33 tuổi, quê quán xã Quế Xuân, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đang tổ chức cá độ trong trận bóng đá đội tuyển Đức gặp Ý.

bắt giữ cá độ bóng đá
Trong 10 ngày, Công an TP.Đà Nẵng đã phá 4 ổ cá độ bóng đá, tạm giữ gần 40 người 

Chương khai nhận: do khu vực đường Phạm Như Xương tập trung đông sinh viên của các trường đại học, cao đẳng nên đã mở quán cà phê kiêm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng nhắm vào các sinh viên trọ học.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 16 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính xách tay Chương sử dụng để đặt cược qua mạng cùng nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép tỉ lệ, số tiền cá cược.

Ngoài Lưu Văn Chương, Công an Q.Liên Chiểu còn tạm giữ Lưu Sơn Trà (28 tuổi, sinh viên) cùng Nguyễn Ngọc Đạt (22 tuổi, sinh viên) tham gia vào đường dây cá độ bóng đá và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 20.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an Q.Hải Châu cũng đồng loạt triệt phát 3 ổ cá độ bóng đá  ở 439B Núi Thành, 25 và 35 Phan Đăng Lưu, tạm giữ 35 người cùng hơn 50 triệu đồng tiền mặt…

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phá ổ cá độ bóng đá, tạm giữ 20 người
>> Bắt 5 người cá độ bóng đá
>> Phá 2 ổ cá độ bóng đá qua mạng
>> Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.