Chuyên gia y tế Bỉ khảo sát bệnh lạ ở Quảng Ngãi

05/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 4.7, đoàn công tác Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cùng 2 chuyên gia về dịch tễ học và bệnh lý gan mật của Vương quốc Bỉ đã về xã Ba Điền, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), vùng tâm điểm của bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) để khảo sát thực địa.

Ngày 4.7, đoàn công tác Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cùng 2 chuyên gia về dịch tễ học và bệnh lý gan mật của Vương quốc Bỉ đã về xã Ba Điền, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), vùng tâm điểm của bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) để khảo sát thực địa.

Tại thôn Làng Rêu (xã Ba Điền), 2 chuyên gia y tế Bỉ tiến hành lấy mẫu lúa người dân lâu nay sử dụng để xét nghiệm tìm những loại nấm có thể gây hại đến sức khỏe, đồng thời tìm hiểu yếu tố môi trường, nguồn nước, điều kiện sinh sống của cư dân.

Sau khi tìm hiểu diễn biến của bệnh qua từng giai đoạn điều trị, những loại thuốc điều trị dự phòng mà người dân đang sử dụng, đoàn công tác lưu ý bệnh lạ phát triển mạnh nhất là vào mùa mưa, đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Từ đầu tháng 6 đến nay, số người mắc bệnh lạ giảm hẳn, chỉ phát hiện 2 trường hợp mắc mới.

Hiển Cừ

>> Số người mắc bệnh lạ giảm
>> Chuyên gia quốc tế nghiên cứu bệnh lạ ở Quảng Ngãi
>> Đông dược không rõ nguồn gốc ở vùng bệnh lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.