Đông dược không rõ nguồn gốc ở vùng bệnh lạ

23/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 22.6, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện và tịch thu hơn 10 thùng Đông dược không rõ nguồn gốc do các cá nhân, tổ chức trong nước cấp phát cho người dân xã Ba Điền, H.Ba Tơ - vùng tâm điểm của bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân).

Hầu hết những loại thuốc này đều làm từ rễ, lá cây và củ, được đóng gói dưới dạng bột, lá khô, trong đó nhiều loại thuốc không có nhãn phụ, bên ngoài ghi toàn tiếng Trung Quốc. Sở Y tế Quảng Ngãi gửi mẫu các loại thuốc nhờ các cơ quan chức năng của Bộ Y tế kiểm định. Được biết, toàn bộ số Đông dược không rõ nguồn gốc trên do các cá nhân, đơn vị có trụ sở hoạt động tại Hà Nội cấp phát.

 Hiển Cừ

>> Số người mắc bệnh lạ tiếp tục tăng
>> Giúp người dân vùng bệnh lạ
>> Thêm một bệnh nhân mắc bệnh lạ tử vong
>> Ca bệnh lạ đầu tiên được chuyển đến TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.