60 trẻ em Campuchia chết vì bệnh lạ

03/07/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang điều tra về sự xuất hiện căn bệnh lạ khiến nhiều trẻ em Campuchia tử vong chỉ vài giờ sau khi nhập viện.

Căn bệnh lạ này khiến ít nhất 60 trẻ em dưới bảy tuổi tử vong trong vài tháng qua, phần lớn chết trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện.

Các trẻ em được đưa đến những bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Reap kể từ tháng 4 vì sốt cao và có dấu hiệu viêm não, có triệu chứng về vấn đề hô hấp hoặc cả hai, theo WHO.

Phần lớn trong số đó là trẻ em dưới ba tuổi.

60 trong tổng số 61 trẻ em được đưa đến bệnh viện đã tử vong với biểu hiện suy hô hấp cấp, theo WHO.

“Vào lúc này, nguyên nhân và nguồn bệnh ở Campuchia vẫn đang được điều tra”, WHO cho biết trong một email gửi cho Reuters vào hôm nay 3.7.

Cơ quan này cho hay họ đang tiến hành điều tra cùng với Bộ Y tế Campuchia và các đối tác khác.

Vào ngày 30.6, WHO thông báo dấu hiệu bệnh lý có vẻ bất thường với việc các bệnh nhân bị sốt và suy hô hấp cấp mặc dù kết quả kiểm tra tiểu huyết cầu và chức năng gan, thận vẫn bình thường.

Không có bệnh nhân khác hoặc nhân viên tại bệnh viện ở Phnom Penh ngã bệnh với các dấu hiệu tương tự.

Sơn Duân

>> Số người mắc bệnh lạ giảm
>> Tăng cường can thiệp giảm mắc bệnh lạ
>> Chuyên gia quốc tế nghiên cứu bệnh lạ ở Quảng Ngãi
>> Đông dược không rõ nguồn gốc ở vùng bệnh lạ
>> Nhiều bệnh nhân mắc bệnh lạ trốn viện
>> Số người mắc bệnh lạ tiếp tục tăng
>> Giúp người dân vùng bệnh lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.