Tiêu hủy lô hàng heo nhiễm bệnh phát hiện tại lò giết mổ lậu

28/06/2012 03:15 GMT+7

Ngày 27.6, ông Nguyễn Văn Tươi, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Bình Chánh (TP.HCM), đã ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Nguyễn Minh Quân (địa chỉ vi phạm B8/8E, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) do vận chuyển, kinh doanh động vật (heo) không có giấy kiểm dịch, giết mổ lậu..., tổng mức tiền phạt là 10,5 triệu đồng.

Tiêu hủy lô hàng heo nhiễm bệnh phát hiện tại lò giết mổ lậu
Tổ liên ngành thú y H.Bình Chánh tiến hành tiêu hủy heo bị bệnh tai xanh phát hiện tại lò mổ lậu trên địa bàn huyện (Ảnh chụp chiều 27.6) - Ảnh: Hoàng Việt

Ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tiêu hủy heo nhiễm bệnh, trong đó có bệnh heo tai xanh. Chiều cùng ngày, tổ liên ngành thú y H.Bình Chánh (Chi cục Thú y TP.HCM) đã tổ chức tiêu hủy lô hàng heo bị bệnh này.

*Ngày 27.6, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, Đội Môi trường đô thị thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dùng xe cơ giới thu gom, vận chuyển khoảng 3 tấn da bò hôi thối đi tiêu hủy. Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 25.6 Công an TP.Đà Lạt phát hiện một kho chứa da bò thối nằm trong khu rừng thông dưới hệ thống cáp treo Đà Lạt.

Lâm Viên - Hoàng Việt

>> Phát hiện nhiều vụ giết mổ lậu, vận chuyển thịt bẩn
>> Bó tay với giết mổ lậu gia cầm?
>> Bắt quả tang một điểm giết mổ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.