Bắt quả tang một điểm giết mổ lậu

05/05/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 5.5, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh (TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một điểm tổ chức giết mổ heo lậu tại địa chỉ D20/44B1 ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.

(TNO) Sáng ngày 5.5, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh (TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một điểm tổ chức giết mổ heo lậu tại địa chỉ D20/44B1 ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Khi bị phát hiện, ông Lê Phước - người đứng ra tổ chức giết mổ trái phép - đã có hành vi chống đối lực lượng kiểm tra để tẩu táng tang vật. Tổ kiểm tra thu giữ tại hiện trường gồm 42 kg thịt heo và 5 con heo sống không rõ nguồn gốc đang chờ giết mổ.

Đoàn kiểm tra đã chuyển tang vật 5 con heo sống về cơ sở giết mổ, lấy mẫu xét nghiệm để xử lý, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị UBND H.Bình Chánh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phước.

Trạm thú y H.Bình Chánh cho biết, trước đó vào ngày 5.3.2012, cũng tại điểm nêu trên, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh đã phát hiện và xử lý ông Lê Phước về hành vi giết mổ heo trái phép. Đến nay, đoàn kiểm tra lại phát hiện ông Phước tái phạm với hành vi tương tự.

Hoàng Việt

>> Bắt hai xe khách chở hàng trăm ký thịt không rõ nguồn gốc
>> Thịt bẩn lại tràn về
>> Đường đi của thịt heo lậu
>> Sự thật đáng sợ về một loại "thần dược" trong chăn nuôi (kỳ 2)
>> Nghề bồng heo
>> Chọn thịt heo thời dịch cúm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.