Tạm giữ 35 người cá độ bóng đá

21/06/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 21.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết liên quan đến vụ triệt phá ổ cá độ bóng đá lớn trên địa bàn, lực lượng cảnh sát đã tạm giữ 35 người để tiếp tục điều tra mở rộng.

>> Cá độ với vợ
>> Chồng và bóng đá

Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 2 giờ 45 phút sáng 20.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã ập vào ổ cá độ bóng đá tại số 439B đường Núi Thành.

Chủ quán cà phê kiêm tổ chức cá độ là Võ Thành Công (26 tuổi, trú 439B Núi Thành) và Võ Hưng Quang (27 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng).

Cùng lúc đó, 2 đội cảnh sát khác cũng khống chế các nghi phạm trong quán cà phê số 25 và 35 đường Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu, bắt quả tang chủ quán kiêm cầm đầu đường dây cá độ tại 2 tụ điểm này là Phạm Phi Long (30 tuổi, trú P.Hòa Cường Nam) đang nhận hơn 12 triệu đồng, cùng 48 lai kèo ghi tỉ lệ, số tiền cá cược.

bắt giữ tội phạm
Tạm giữ các nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo lời khai ban đầu, Long mở quán cà phê 35 Phan Đăng Lưu và tổ chức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 6.2010. Sau đó, Long sang lại quán cho Võ Thành Tâm, 22 tuổi, quê H.Gio Linh, Quảng Trị với giá 40 triệu đồng rồi mở thêm tụ điểm cà phê, cá độ mới ở 25 Phan Đăng Lưu.

Tang vật thu giữ được tại cả 3 tụ điểm gồm hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 17 xe gắn máy, 3 máy vi tính, 2 laptop, 20 điện thoại di động.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát đã bắt quả tang các nghi phạm đang giao dịch khoảng 6.000 USD để cá độ trên các trang mạng cùng 70 lai ghi tỉ lệ, số tiền cá cược…

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Tú

>> Sinh viên thức cùng Euro
>> Tăng cường xử lý cá độ bóng đá
>> Đua giữ chỗ cá độ mùa Euro
>> Thua độ bóng đá, con bạc phóng hỏa 3 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.