Apple tiếp tục "soi" HTC

07/06/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Apple vừa lần thứ ba gửi đơn kiện lên Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ với cáo buộc 29 thiết bị của hãng sản xuất Đài Loan HTC đã vi phạm một bằng sáng chế mà họ đang nắm giữ.

(TNO) Apple vừa lần thứ ba gửi đơn kiện lên Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) với cáo buộc 29 thiết bị của hãng sản xuất Đài Loan HTC đã vi phạm một bằng sáng chế mà họ đang nắm giữ, đồng thời yêu cầu nhà chức trách Mỹ ra lệnh cấm nhập khẩu những sản phẩm này.

Theo FOSS Patents, hôm 4.6, Apple đã nộp đơn kiện HTC lên Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ.

Cụ thể, Apple cáo buộc 29 thiết bị của HTC - trong đó có dòng điện thoại thông minh One mới - đã vi phạm một công nghệ đã đăng ký bằng sáng chế (patent) của Apple có liên quan đến khả năng xử lý trình đơn.

Về phần mình, hôm 6.6, phản ứng trước cáo buộc từ phía Apple, hãng HTC cho biết các mẫu sản phẩm mới của hãng đều tuân thủ với các quy định của ITC.

"Hải quan Mỹ đã xem xét và chấp nhận cho các thiết bị HTC được nhập khẩu vào Mỹ bởi vì chúng tuân thủ các quy định của ITC", Reuters dẫn lại phát biểu của hãng HTC cho biết.

An Huy

>> Điện thoại HTC One S "sung" hơn trên sân nhà
>> Hai mẫu điện thoại HTC được phép vào Mỹ
>> Apple và HTC tiếp tục căng thẳng vì bằng sáng chế
>> Nokia vác đơn kiện HTC và RIM
>> HTC công bố lộ trình "ăn kem" Android
>> Titan II "lên kệ" vào ngày 8.4 cùng Lumia 900
>> Lumia 900 và Titan II chính thức lên kệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.