Philippines bổ nhiệm đại sứ ở Trung Quốc

26/05/2012 14:26 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tái bổ nhiệm cựu đại sứ Philippines ở Trung Quốc, trong lúc xảy ra căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines trên biển Đông.

Bà Sonya Brady (70 tuổi), từng là Đại sứ Philippines ở Bắc Kinh từ năm 2006-2010, được tái bổ nhiệm làm đại sứ.

Ông Aquino muốn bổ nhiệm “một người am hiểu chính trị và văn hóa Trung Quốc”, theo Abigail Valte - phát ngôn viên tổng thống Philippines.

Tuy nhiên, bà Brady vẫn chưa thể nhậm chức cho đến khi được Quốc hội Philippines thông qua.

Theo AFP, ông Aquino từng bổ nhiệm một người trong gia đình ông - doanh nhân Domingo Lee - làm đại sứ ở Trung Quốc hồi năm 2011 nhưng không được Quốc hội Philippines thông qua.

Quan hệ Trung Quốc và Philippines ngày càng căng thẳng sau vụ tàu Trung Quốc ngăn chặn tàu Philippines bắt ngư dân Trung Quốc hồi tháng 4.2012.
 
Thời gian gần đây, cả Trung Quốc và Philippines đã điều động tàu chiến đến gần khu vực bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp của hai nước.

Phúc Duy

>> Thế trận binh lực của Trung Quốc: Không quân dày đặc phía nam
>> Yêu cầu Trung Quốc trả lại ngay tàu cá của Việt Nam
>> Tướng Trung Quốc hủy chuyến thăm Nhật
>> Philippines lại nhận tàu không có vũ khí
>> Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.