Tàu lửa đâm nhau ở Ấn Độ, 15 người chết

22/05/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng sớm nay 22.5, tàu lửa Hampi Express đã đâm sầm vào một tàu chở hàng ở gần ga Penneconda thuộc vùng Anantapur, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) làm ít nhất 15 người chết và 40 người khác bị thương, theo BBC.

Theo kênh CNN-IBN (Ấn Độ) dẫn lời phát ngôn viên ngành đường sắt nước này, tai nạn xảy ra khi tàu Hampi Express đang trên đường đi từ thành phố Hubli đến Bangalore, thủ phủ bang Karnataka.

Hai toa tàu Hampi Express đã bị bốc cháy. Có thông tin cho rằng toa đầu tiên đã bị chập điện.

Ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt và các quan chức ngành đường sắt đang tìm cách tiếp cận tàu này.

Bộ trưởng Đường sắt Mukul Roy cũng đang trên đường đến hiện trường.

Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn ở Penneconda.

Số thương vong dự kiến sẽ gia tăng do nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo giới chức địa phương, có thể tàu Hampi Express đã chạy với tốc độ quá nhanh dẫn đến vụ va chạm trên.

Bộ Đường sắt Ấn Độ đã thông báo bồi thường 500.000 rupee (khoảng 190 triệu đồng) cho những người thiệt mạng, 100.000 rupee cho những người bị thương nặng và 50.000 rupee cho những người bị thương nhẹ.

Huỳnh Thiềm

>> Tàu lửa đâm nhau, 15 người chết
>> Tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ: Có thể lỗi do lái tàu
>> Tàu lửa đâm nhau ở Ấn Độ, 61 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.