Bộ Tư lệnh hóa học điều tra khí độc xả ra môi trường

10/05/2012 04:05 GMT+7

Tin từ Ban Chỉ huy quân sự H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, hôm nay 10.5, Bộ Tư lệnh hóa học (Bộ Quốc phòng) sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp cùng các ngành chức năng ở địa phương tiến hành khai quật hố chôn lấp tạm bình khí độc để xác định nguồn gốc, loại khí trong bình mà Bùi Thống (ở thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh) xả ra môi trường vào tối 2.5 (Thanh Niên đã phản ánh).

Liên quan đến vụ việc này, chiều 9.5, ông Đoàn Tấn Nguyên - Chủ tịch UBND xã Hành Minh cho biết vụ khí cực độc bị xả ra môi trường đã làm chết rụi hơn 8.800 m2 mía khoảng 2 tháng tuổi tại xứ đồng Gò Ớt; người dân thì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe do hít phải khí độc. Hiện cây cỏ, hoa màu trong vườn của một số gia đình cách nơi xả khí độc chừng 300 m cũng bắt đầu khô héo.

>> Khí cực độc bị xả ra môi trường

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.