Khuyến cáo về biên giới Thái Lan - Myanmar

07/05/2012 03:25 GMT+7

Chính quyền Thái Lan kêu gọi người dân tránh xa vùng biên giới với Myanmar vì có thể bị một nhóm vũ trang ở nước láng giềng tấn công. Lực lượng đòi ly khai Quân đội Phật giáo Karen Dân chủ - DKBA hồi đầu tháng tuyên bố sẽ khống chế khu vực biên giới 2 nước, ngăn chặn giao thương cũng như qua lại.

DKBA nói hành động này nhằm trả đũa việc chính phủ Thái Lan liệt một thủ lĩnh cấp cao tên Saw Lah Pwe của họ vào danh sách 25 tội phạm ma túy cộm cán cần truy nã. Bangkok còn treo thưởng 12 triệu baht (8,4 tỉ đồng) cho người cung cấp thông tin về những kẻ có mặt trong danh sách. Đến nay, chưa thấy DKBA có hành động gì còn chính phủ Myanmar đã triển khai binh sĩ đến vùng biên giới để bảo đảm an ninh.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Quốc hội Myanmar chưa ổn thỏa
>> Bà Suu Kyi hoãn tham gia quốc hội
>> EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.