Bà Suu Kyi hoãn tham gia quốc hội

23/04/2012 03:31 GMT+7

Ngày 22.4, chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi và đảng NLD của bà thông báo hoãn việc tham gia quốc hội Myanmar do tranh cãi về lời tuyên thệ dành cho nghị sĩ mới, theo AFP.

Sau khi giành 44 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng, NLD tuyên bố sẽ thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp Myanmar. Vì thế, các nghị sĩ đắc cử của đảng, bao gồm bà Suu Kyi, phản đối khi phải tuyên thệ “bảo vệ Hiến pháp” trong khi giới chức bác bỏ kiến nghị sửa từ “bảo vệ” thành “tôn trọng”.

Như vậy, các nghị sĩ NLD sẽ không dự phiên họp đầu tiên của quốc hội mới vào hôm nay. Tranh cãi nảy sinh trong lúc quan hệ giữa phe đối lập với phía cầm quyền của Myanmar đang ấm dần lên và thế giới đón nhận rất tích cực những đổi mới tại nước này. Nhật Bản vừa thông báo xóa nợ 3,7 tỉ USD cho Myanmar, còn EU đình chỉ mọi cấm vận trong vòng 1 năm, theo AFP.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.