Xây nhà, trồng cây chờ đền bù

05/05/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Tình trạng người dân đổ xô dựng nhà tạm bợ, trồng cây để chờ đền bù tái diễn tại H.Tiên Phước (Quảng Nam), khi tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn qua các xã Tiên Cảnh - Tiên An (H.Tiên Phước) - Trà Đông (H.Bắc Trà My) vừa khởi công.

Theo tống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, trên đoạn qua xã Tiên Cảnh gần 8 km với tổng diện tích đất đền bù cho người dân trên 6.500m2, có hàng chục hộ dân ở các thôn 3, 4, 7A đã dựng nhà tạm bợ, công trình phụ và trồng cây ăn trái để chờ nhận tiền đền bù.

Địa phương đang kiểm tra thực tế, vận động người dân không cơi nới, xây nhà, trồng cây... và cam kết sẽ xử lý nghiêm những hộ không chấp hành.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa giao chính quyền H.Nam Giang kiểm tra, đình chỉ ngay việc xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ.

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Xẻ đường, cứu đói khẩn cấp người dân Bắc Trà My
>> Thông tuyến đường lên vùng cao Quảng Nam 
>> Tạm giữ 20 người trong vụ cưỡng chế đất tại Hưng Yên
>> Xung đột do đất đai ở Vân Nam
>> Nhận nhà tái định cư rồi bỏ hoang
>> Những ngôi nhà “167” ở Cà Mau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.