Nhận nhà tái định cư rồi bỏ hoang

15/02/2012 08:11 GMT+7

(TNO) Chiều 14.2, ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, xác nhận hàng chục căn nhà thuộc khu tái định cư dự án thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện miền núi cao Bắc Trà My (Quảng Nam) được người dân tiếp nhận một thời gian rồi bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Theo thống kê, có ít nhất 32 căn nhà do Ban quản lý thủy điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực VN) đầu tư hơn 2,5 tỉ đồng xây dựng từ năm 2007, tập trung tại các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác... đang xuống cấp nặng, trở thành nơi nuôi gia súc. Các hộ tái định cư nhận tiền đền bù, nhận nhà ở một thời gian rồi quay về nơi cũ với lý do khu tái định cư thiếu nguồn đất khai hoang để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt...

Tuy nhiên, ông Đặng Phong khẳng định nguồn đất sản xuất không phải nguyên nhân chính khiến người dân bỏ các khu tái định cư, mà chủ yếu do vướng về phong tục tập quán.

Cụ thể như các hộ ở thôn 5, thôn 6 xã Trà Bui không chịu dùng chung một nguồn nước sinh hoạt; 18 hộ ở xã Trà Đốc dù vận động liên tục nhưng vẫn không chịu vào khu tái định cư...

H.X.Huỳnh

>> Nhà tái định cư bỏ hoang
>> Khu vui chơi bỏ hoang
>> Nhà tái định cư bỏ hoang
>> Quy hoạch đất lãng phí, phải có người chịu trách nhiệm!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.