Chém người, cả băng nhóm vào tù

27/04/2012 17:26 GMT+7

(TNO) Ngày 27.4, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt án tù đối với Võ Hùng Cường cùng đồng bọn về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo đó, toà tuyên phạt Võ Hùng Cường (Cường râu, SN 1976) và Trương Thêm Long (SN 1985) mỗi người 6 năm tù (cả hai cùng ngụ P.5, TP.Bạc Liêu).

Toà cũng phạt Tăng Na (SN 1985) 5 năm tù; Châu Luông (SN 1987) 5 năm 6 tháng tù; Lưu Tai Minh (SN 1978) 4 năm tù và Thạch Lâu (SN 1988) 4 năm tù. Các bị cáo trên có nhiều tiền án, tiền sự, ngụ tại xã Lai Hòa, H.Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cùng bị truy tố tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 27.7.2010, Cường râu tập trung băng nhóm trên, dùng dao tự chế, mã tấu, cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm hẹn chém nhau với băng do Lê Hoàng Hà, Nguyễn Việt Trung (ngụ TP.Bạc Liêu) cầm đầu tại cầu Kim Sơn, P.3, TP.Bạc Liêu.

Cuộc ẩu đả làm Hà bị thương tật 40%; Trung bị thương tật 19%.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Tử hình kẻ sát hại dã man cô giáo
>> Côn đồ truy sát người trên phố
>> Côn đồ quậy quán karaoke
>> Một người bị đâm vô cớ
>> Côn đồ “vườn” coi thường pháp luật
>> Côn đồ đua xe quậy phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.