Côn đồ “vườn” coi thường pháp luật

10/04/2012 03:37 GMT+7

Theo thông tin từ Công an xã Nguyễn Phích, H.U Minh (Cà Mau), vào khoảng 1 giờ 30 ngày 9.4, tại nhà anh Đặng Văn Tùng (42 tuổi, ấp 5, xã Nguyễn Phích) xảy ra vụ chém người, đập phá tài sản. Nạn nhân là anh Tùng bị thương tích đầy mình.

Theo lời anh Tùng trình bày với Cơ quan điều tra Công an H.U Minh, 3 người vào nhà chém anh là 3 anh em ruột: Lê Đình Sơn (43 tuổi), Lê Bảo Quốc (32 tuổi), Lê Thành Trung (24 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nguyễn Phích). Theo thông tin từ Công an H.U Minh, 3 đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Trung và Quốc đang có lệnh truy nã về tội “cố ý gây thương tích”; cả 2 đều trốn khỏi địa phương, khi về thì gây án. Trước khi bị truy nã, Trung vừa ngồi tù 18 tháng cũng về tội “cố ý gây thương tích”.


Anh Đặng Văn Tùng với thương tích trên đầu và tay

Ông Nguyễn Hồng Biên, Trưởng công an xã Nguyễn Phích, cho biết: “Do xích mích với ông Nguyễn Văn Ảnh (cậu ruột 3 đối tượng Sơn, Trung, Quốc) về đất đai, nên mấy ngày vừa qua, các đối tượng trên có đốt chòi canh tôm, bao vây nhà ông Ảnh, công an xã phải đến can thiệp".

Theo một số người dân, anh Tùng bị chém vì dám lên tiếng khi các đối tượng trên đốt chòi ông Ảnh.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, tin từ Công an H.U Minh cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thành Trung, riêng Lê Bảo Quốc hiện bỏ trốn.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.