Giết bạn đồng tính, lãnh án tù

23/04/2012 19:33 GMT+7

(TNO) Được bạn cưu mang nhưng Từ Văn Khanh vẫn nhẫn tâm giết bạn để cướp tài sản.

(TNO) Được bạn cưu mang nhưng Từ Văn Khanh vẫn nhẫn tâm giết bạn để cướp tài sản.

Ngày 23.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Từ Văn Khanh (SN 1986, ngụ Bạc Liêu) mức án 14 năm tù về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ, Khanh mới từ quê lên TP.Vũng Tàu vào ngày 17.8.2011 chưa có chỗ trọ và việc làm. Trong thời gian ở nhờ phòng trọ của bạn, Khanh quen với anh P.N.H. (SN 1973, tài xế xe ôm) và được người này rủ về nhà ở chung và hứa sẽ xin việc cho Khanh.

Do cùng là người đồng giới nên trong thời gian ở trọ chung với anh H., Khanh và anh này thường xuyên "quan hệ" với nhau.

Quá trình sống chung với anh H., Khanh phát hiện nạn nhân có dây chuyền vàng và nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đến ngày 19.8.2011, sau khi cùng anh H. nhậu say và "quan hệ", lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, Khanh đã lấy dao cắt cổ nạn nhân để chiếm đoạt dây chuyền vàng.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, những người ở trọ gần đó chạy đến cứu kịp thời nên anh H. thoát chết, còn Khanh bị bắt ngay sau đó.

Lê Nga

>> Chuyện tình thay đổi lịch sử hôn nhân Mỹ
>> Nhìn dáng đoán “sức”
>> Khi con đồng tính...
>> Thủ lĩnh đối lập Malaysia trắng án tội quan hệ đồng tính
>> Tin đồn Taylor Lautner đồng tính là bịa đặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.