Triều Tiên dọa tiến hành “thánh chiến” với Hàn Quốc

19/04/2012 14:28 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 19.4 đe dọa sẽ tiến hành một cuộc “thánh chiến” chống lại Hàn Quốc nếu Seoul không xin lỗi vì những hành động khiêu khích nhằm chống lại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4).

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 19.4 đe dọa sẽ tiến hành một cuộc “thánh chiến” chống lại Hàn Quốc nếu Seoul không xin lỗi vì những hành động khiêu khích nhằm chống lại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4).

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng một thông cáo báo chí của chính phủ CHDCND Triều Tiên có viết: “Bè lũ phản quốc Lee Myung-Bak phải xin lỗi những hành động phỉ báng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Nếu không thì người dân và quân đội Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thánh chiến quét sạch bè lũ những kẻ phản quốc ra khỏi xứ này”.

 
CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc có những hành động khiêu khích nhằm chống lại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4) - Ảnh: AFP

Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng được đưa ra nhằm phản đối phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak cho rằng cuộc phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên (ngày 13.4) tiêu tốn 850 triệu USD, một số tiền mà nước Triều Tiên nghèo khổ có thể mua 2,5 triệu tấn ngô.

Cũng theo thông cáo trên, Bình Nhưỡng cáo buộc Tổng thống Lee Myung-Bak chủ mưu thuê những phần tử phản động đến quấy rối lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4).

Bản thông cáo còn cáo buộc truyền thông, báo chí Hàn Quốc vẽ hình biếm họa và có những bài viết hủy hoại hình ảnh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trong mắt người dân Triều Tiên.

Phúc Duy

>> Triều Tiên hủy thỏa thuận với Mỹ
>> Mỹ hủy viện trợ lương thực, Triều Tiên cảnh báo trả đũa
>> Triều Tiên lại từ chối thanh sát viên IAEA
>> Triều Tiên xúc tiến phóng tên lửa mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.