Liên Hiệp Quốc siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên

17/04/2012 06:22 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA) đã lên án vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên hôm 13.4, đề nghị tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, và cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp can thiệp mới nếu Bình Nhưỡng tiến hành bất kỳ vụ phóng tên lửa hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân khác.

Theo AFP, 15 nước thành viên HĐBA - bao gồm Trung Quốc - nhất trí thông qua một tuyên bố chung về Triều Tiên, trong đó chỉ trích vụ phóng tên lửa (bị thất bại) của Bình Nhưỡng hôm 13.4 gây ra “nhiều mối quan ngại về an ninh sâu sắc” ở châu Á.


Các phóng viên rời khỏi khu vực phóng tên lửa Unha-3 - Ảnh: Reuters

“HĐBA yêu cầu CHDCND Triều Tiên không được tiến hành thêm bất kỳ cuộc phóng tên lửa đạn đạo nào khác và phải tuân theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bằng cách ngừng tất cả các hoạt động có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo”, AFP dẫn nguồn bản tin tuyên bố chung của HĐBA.

Đồng thời HĐBA còn yêu cầu Ủy ban trừng phạt Triều Tiên trong vòng 15 ngày phải đưa thêm một số công ty, danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và cá nhân vào danh sách trừng phạt Triều Tiên hiện thời.

HĐBA cũng cảnh báo sẵn sàng hành động nếu “CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành các cuộc phóng tên lửa hoặc thử nghiệm vũ khí hạt nhân”.

Danh sách trừng phạt Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc bao gồm những công ty và cá nhân liên quan đến ngành công nghiệp tên lửa và sản xuất vũ khí hạt nhân.

Phúc Duy

>> Triều Tiên xúc tiến phóng tên lửa mới
>> Triều Tiên diễu binh lớn chưa từng có
>> Triều Tiên “khoe” tên lửa mới tại lễ duyệt binh?
>> Kim Jong-un phát biểu mừng đại lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.