Iran đập tan "ổ khủng bố"

10/04/2012 17:09 GMT+7

(TNO) Tư lệnh lực lượng Bộ binh thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Mohammad Pakpour ngày 10.4 cho hay, nước này đã đập tan một nhóm khủng bố liên quan đến tổ chức Jundullah đóng tại Pakistan.

(TNO) Tư lệnh lực lượng Bộ binh thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Mohammad Pakpour ngày 10.4 cho hay, nước này đã đập tan một nhóm khủng bố liên quan đến tổ chức Jundullah đóng tại Pakistan.


Thiếu tướng Mohammad Pakpour - Ảnh: Press TV

Đài Press TV của Iran dẫn lời ông Pakpour nói nhóm người trên đã xâm nhập Iran trong dịp đón năm mới Iran (từ ngày 20.3 đến 1.4) nhằm thực hiện “những hành động khủng bố”. Nhóm này đã bị đập tan và một số thành viên bị tiêu diệt.

“Họ dự định thực hiện các chiến dịch khủng bố ở các khu vực miền trung và biên giới của đất nước. Tuy nhiên, chúng đã bị ngăn chặn nhờ nỗ lực của các lực lượng an ninh và quân đội”, ông Pakpour nhấn mạnh.

Thiếu tướng Pakpour còn cho biết một số lượng lớn chất nổ và thiết bị đã bị tịch thu từ “nhóm khủng bố” trên. Các thông tin chi tiết liên quan đến nhóm này sẽ sớm được công bố, theo Press TV.

Vào tháng 6.2010, Iran đã xử tử hình thủ lĩnh của tổ chức Jundullah Abdomalek Rigi sau khi đối tượng này bị bắt giữ cũng trong tháng 6 cùng năm.

Tổ chức Jundullah do Rigi sáng lập và điều hành nhằm đấu tranh đòi quyền cho người Hồi giáo dòng Sunni ở Iran.

Iran và Pakistan cáo buộc tổ chức này đứng sau hàng loạt hành động khủng bố, đánh bom và bắt cóc.

Khang Huy

>> Iran sắp đàm phán với các cường quốc
>> Nghị sĩ Iran tuyên bố nước này có thể sản xuất vũ khí hạt nhân
>> Iran ngừng bán dầu cho 2 công ty Hy Lạp
>> Iran bị tố âm mưu khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.