Iran bị tố âm mưu khủng bố

07/04/2012 03:06 GMT+7

Đài Sky News ngày 6.4 dẫn nguồn tình báo Mỹ loan tin một nhóm đặc nhiệm Iran đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào người Israel và phương Tây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, tổ chức đứng sau âm mưu ám sát và đánh bom này là Đơn vị 400, thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Quds và nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. “Đơn vị 400 của lực lượng Quds đã được triển khai trong vài tháng qua để thực hiện tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ”, nguồn tin trên cho hay. Cũng theo Sky News, nhóm này là thủ phạm những vụ đánh bom xe ở Ấn Độ, Georgia và Thái Lan nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Israel hồi tháng 2. Trước đó, Mỹ cáo buộc lực lượng Quds âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út tại nước này. Iran và cả Thổ Nhĩ Kỳ chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.