Hai "Thị Dung" cùng lừa đảo

20/03/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Đinh Thị Bích Dung (39 tuổi, ngụ TP.HCM) 13 năm tù và Phạm Thị Dung (53 tuổi, ngụ Đồng Nai) 7 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 20.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Đinh Thị Bích Dung (39 tuổi, ngụ TP.HCM) 13 năm tù và Phạm Thị Dung (53 tuổi, ngụ Đồng Nai) 7 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 1990, Phạm Thị Dung quen biết và nhiều lần cho Bích Dung mượn tiền, lên tới gần 200 triệu đồng. Khi Thị Dung đến đòi tiền thì Bích Dung nói dối mình có 600 tỉ đồng đang bị niêm phong trong ngân hàng nhờ Thị Dung mượn tiền để lo chạy lấy số tiền này ra.

Để làm tin, Bích Dung còn đưa cho Thị Dung xem hợp đồng cho một người tên T. vay 200 lượng vàng có dấu công chứng và ủy quyền cho Thị Dung được sử dụng bản hợp đồng này.

Tưởng thật, Thị Dung đã cho Bích Dung vay thêm tiền lên tới 500 triệu đồng. Sau khi biết được sự thật 600 tỉ đồng và 200 lượng vàng là giả, Thị Dung tiếp tay cho Bích Dung lừa đảo người khác để lấy lại số tiền của mình.

Theo đó, Thị Dung nói dối là có cháu ở nước ngoài gửi về 250.000 euro cần tiền đóng thuế thu nhập cá nhân mới lấy được; còn Bích Dung có số tiền 600 tỉ đồng, 200 cây vàng đang chờ thi hành án, cần có tiền lo thủ tục mới lấy được tiền, vàng, rồi cả hai đã hỏi mượn và chiếm đoạt của 6 người ở Đồng Nai, Bình Thuận, TP.HCM… tổng cộng trên 2,3 tỉ đồng và 17.000 USD.

Tại tòa, hai bị cáo đổ tội cho nhau, nhưng HĐXX nhận định Bích Dung là người khởi xướng, rủ rê còn Thị Dung là đồng phạm giúp sức. Do số tiền chiếm đoạt lớn, không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX tuyên phạt y án đối với hai bị cáo.

Lê Nga

>> Phá đường dây tiêu thụ 115 xe gian
>> Khởi tố kẻ lừa bán “thiên thạch”
>> Mang 27 ô tô thuê đi cầm rồi bỏ trốn
>> Điều tra hàng loạt vụ lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.