Mang 27 ô tô thuê đi cầm rồi bỏ trốn

15/03/2012 03:40 GMT+7

Chiều 14.3, một phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết công an quận đang thực hiện một số thủ tục pháp lý để phát lệnh truy nã đối với Đoàn Duy Tân (Giám đốc Công ty TMDV-DL Duy Tân đóng tại đường Nguyễn Lâm, P.7, Q.Phú Nhuận, chuyên cho thuê xe du lịch) do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 14.3, một phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết công an quận đang thực hiện một số thủ tục pháp lý để phát lệnh truy nã đối với Đoàn Duy Tân (Giám đốc Công ty TMDV-DL Duy Tân đóng tại đường Nguyễn Lâm, P.7, Q.Phú Nhuận, chuyên cho thuê xe du lịch) do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Một chiếc xe được Công an Q.Phú Nhuận thu hồi - Ảnh: C.T.V

Theo thông tin từ công an, từ đầu năm 2011, ông Tân đã ký hàng loạt hợp đồng liên kết, thuê, mượn xe của hơn 20 đối tác làm ăn để cho thuê lại. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông Tân thuê xe của các đối tác với giá 12,5 triệu đồng/tháng và sẽ trả xe bất cứ lúc nào nếu chủ xe yêu cầu.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2012, do kinh doanh thua lỗ, ông Tân đã mang 27 chiếc xe thuê, trị giá hàng chục tỉ đồng đi cầm cố. Đầu tháng 3.2012, nhiều nạn nhân đã đến công ty ở Q.Phú Nhuận đòi lại xe nhưng ông Tân đã dời công ty đi mất. Khi chủ xe gọi ĐT liên lạc thì ông Tân không nghe máy hoặc cho biết đã mang xe đi cầm và “nhờ” chủ xe đi chuộc lại.

Nhận được đơn tố giác, Công an Q.Phú Nhuận xuống công ty mời ông Tân lên làm việc nhưng ông này đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, không báo với chính quyền địa phương. Đến nay, Công an Q.Phú Nhuận đã thu hồi được 7 xe trong tổng số xe bị cầm.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.