Thanh niên Iran cân nhắc việc đi bầu cử

01/03/2012 08:57 GMT+7

(TNO) Khi Iran tăng tốc chuẩn bị cho vòng bầu cử quốc hội mới thì giới trẻ nước này đang xem xét việc có nên đi bỏ phiếu hay không.


Giới trẻ Iran được xem là nhân tố quyết định trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 2.3 - Ảnh: Reuters

Tại một đất nước nơi 2/3 dân số dưới 30 tuổi, tiếng nói của giới trẻ có thể quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhưng nhiều người trẻ nói rằng họ sẽ tránh xa các thùng phiếu trong ngày 2.3.

Một nữ sinh viên 21 tuổi cho biết: “Tôi đã quyết định không tham gia vòng bầu cử này. Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử này. Tôi đã đi bầu 1 lần và đó là cuộc bầu cử năm 2009. Tuy nhiên, lần này tôi không hứng thú với việc đi bỏ phiếu”.

Những người khác thì chống việc tẩy chay cuộc bầu cử.

Ali, một giám đốc tiếp thị 27 tuổi, nói: “Chắc chắn tôi sẽ đi bầu, vì tôi quan tâm đến tương lai của đất nước và tôi nghĩ mọi lá phiếu đều có một ý nghĩa nào đó”.

Cuộc bầu cử quốc hội ngày 2.3 là sự kiện chính trị lớn đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào năm 2009 vốn đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối kéo dài 8 tháng.

Trùng Quang

>> Phụ nữ Iran phấn đấu giành thêm ghế quốc hội
>> Kế hoạch tấn công cảm tử của Iran
>> Nga tăng cường hỗ trợ Iran, Syria
>> WikiLeaks: Israel đã phá hủy mọi cơ sở hạt nhân của Iran
>> Iran và IAEA lại mâu thuẫn
>> Bắt 25 nghi can Anonymous, Interpol bị tấn công
>> Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt
>> Ông trùm hạt nhân bí ẩn của Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.