Một phụ nữ Hàn Quốc tự sát theo chó cưng

14/02/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, cảnh sát Hàn Quốc thông báo một cô gái, 24 tuổi, đã tự sát do đau buồn sau khi con chó cưng của cô chết, theo Yonhap.

Cô gái, chỉ được xác định họ Kim, được phát hiện đã chết ngày 13.2 trong phòng ngủ tại nhà của cô ở thành phố Busan, cách Seoul 450 km về phía đông nam, trong tình trạng ôm con chó cưng đã chết của cô.

Cảnh sát phát hiện bên cạnh giường có than bánh đã cháy và các điều tra viên cho rằng Kim đã dùng khí từ than bánh để tự kết liễu đời mình.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thư tuyệt mệnh tại hiện trường, với dòng chữ: “Tôi muốn ở cùng với chó cưng của tôi. Làm ơn chôn chúng tôi bên nhau”.

Cảnh sát cho biết họ nghi cô gái tự tử vào tuần rồi theo sau cái chết của con chó cưng mà cô đã nuôi nhiều năm.

Một trong những đồng nghiệp của Kim, người đầu tiên phát hiện cô chết, cho cảnh sát hay: “Cô ấy không đi làm từ ngày 10.2 và cũng không có thông báo nào”.

Theo các điều tra viên, Kim sống một mình với con chó cưng của cô trong 4 năm qua sau khi tách khỏi cha mẹ do họ không muốn Kim nuôi con chó vừa già lại mắc bệnh suy thận.

Văn Khoa

>> Sĩ quan Nga tự sát trên tàu ngầm hạt nhân
>> Hàn Quốc mạnh tay với bạo lực học đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.