Hai người bị truy nã ra đầu thú

08/02/2012 11:29 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.2, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết cơ quan này vừa thuyết phục thành công hai người có lệnh truy nã ra đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.

(TNO) Sáng nay 8.2, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết cơ quan này vừa thuyết phục thành công hai người có lệnh truy nã ra đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.

Đó là: Phan Văn Phúc (SN 1986), trú thị trấn Đức Thọ và Lê Văn Dũng (SN 1989), trú tại TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).


Phúc và Dũng tại cơ quan điều tra Công an TP.Hà Tĩnh - Ảnh: Trương Hoa

Theo cơ quan điều tra Công an TP.Hà Tĩnh, vào tháng 2.2011, Dũng và Phúc cùng 6 người khác mang theo giáo, mác đến một quán ăn trên địa bàn TP.Hà Tĩnh gây gổ và đánh trọng thương Đào Hữu Tình, quê xã Đức Tùng, H.Đức Thọ.

Quá hoảng sợ, Tình chạy ra đường cầu cứu. Bảy trong số 8 người trên rượt theo, dùng dao chém liên tiếp vào Tình. Chỉ đến khi Tình ngất lịm, những người này mới bỏ đi.

Ngay sau khi có kết quả giám định, Công an TP.Hà Tĩnh đã lập chuyên án, nhanh chóng tìm ra các hung thủ và bắt được đồng bọn của Phúc và Dũng. Còn Phúc và Dũng thì chạy trốn.

Sau Tết Nguyên đán, cơ quan điều tra trực tiếp về địa phương vận động gia đình, bản thân Phúc và Dũng ra đầu thú.

Trương Hoa

>> Tài xế “xe điên” tông chết 2 người ra đầu thú
>> Kẻ giết người ra đầu thú
>> Đưa con đi đầu thú
>> Hai nhà báo dỏm lừa chị Lành “vé số” ra đầu thú
>> Tiệc nhậu đẫm máu
>> Nổ súng bắt gần 100 người tại trường gà
>> Bắt đối tượng bắn công an
>> Nghịch tử giết cha
>> Bắt kẻ chém trọng thương học sinh
>> Một gia đình bị truy sát
>> Cháu giết bác ruột cướp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.