Một gia đình bị truy sát

03/01/2012 15:44 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn trong lúc đánh bài, 4 đối tượng xông vào truy sát con bạc và chém nứt sọ cháu bé 5 tuổi.

(TNO) Do mâu thuẫn trong lúc đánh bài, 4 đối tượng xông vào truy sát con bạc và chém nứt sọ cháu bé 5 tuổi.

Khoảng 21 giờ ngày 2.1, người dân P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh nhóm thanh niên gồm 4 người, mang theo hung khí đập phá và truy sát gia đình chị Trần Thị Mộng Ngọc (SN 1976, ngụ KP4, P.Bửu Hòa).

Thấy vậy, chị Ngọc ôm con trai là Huỳnh Nhật Hòa (5 tuổi) bỏ chạy thì bị một đối tượng cầm mã tấu đuổi theo, chém một nhát vào đầu cháu Hòa làm cháu gục tại chỗ.

Tiếp đó các đối tượng không cho chị Ngọc đem cháu Hòa đi cấp cứu mà tiếp tục đập phá tài sản và đuổi đánh những người trong nhà chị.

 
Cháu Hòa tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Một lúc sau, các đối tượng bỏ đi, mọi người đưa cháu Hòa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mất máu nhiều, giập một phần vỏ não và trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Hà Văn Dần - Phó khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, cháu Hòa được đưa vào trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều và vết chém sâu khiến một phần não bị giập. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trong gần 3 tiếng đồng hồ. Sau ca phẫu thuật, đến 8 giờ sáng nay cháu Hòa đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết bệnh viện đã quyết định điều trị miễn phí hoàn toàn cho cháu Hòa.

Theo anh Huỳnh Văn Vinh (bố cháu Hòa), khoảng 16 giờ ngày 2.1, chị Ngọc và Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, ngụ P.Bửu Hòa) cùng một số người khác tổ chức đánh bài ăn tiền thì nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó Bình gọi thêm 3 thanh niên mang theo hung khí đến nhà truy sát, dẫn đến hậu quả trên.

Đến rạng sáng ngày 3.1, Bình đã đến Công an P.Bửu Hòa đầu thú.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bình và tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.