Cho ở nhờ còn bị chém

05/02/2012 14:38 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huy (SN 1984, quê Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

(TNO) Ngày 5.2, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huy (SN 1984, quê Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ ngày 3.2, Huy đến ở nhờ tại nhà bà con là Vũ Thị Tấn (SN 1931), tại ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành.

Sau đó, do mâu thuẫn cá nhân, Huy đã dùng dao rựa chém bà Tấn và con gái bà là Nguyễn Thị Lệ Mỹ (SN 1987) bị thương nặng. Thấy mẹ con bà Tấn kêu cứu, Huy bỏ chạy ra ngoài.

Đến quán tạp hóa của chị Lã Thị Thanh Thủy ở cùng ấp, Huy tiếp tục chém chị Nguyễn Ngọc Trang (SN 1983, quê Kiên Giang) và Lê Văn Đạt (SN 1983, quê Đồng Nai) bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Kim Cương

>> Truy sát trong quán nhậu: 1 người chết, 2 người bị thương
>> Côn đồ hỗn chiến, 1 người chết
>> Bắt kẻ chém trọng thương học sinh
>> Mâu thuẫn chuyện đất đai, anh chém chết em trai
>> Ép "quan hệ" không thành quay lại chém nạn nhân
>> Tạm giữ các đối tượng chém chết người
>> Giang hồ khu công nghiệp - Kỳ 4: Chém để giải quyết mâu thuẫn
>> Thua bạc về chém chết vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.