Vụ “lãng phí... lãng xẹt”: Sở hay phòng GD-ĐT chỉ đạo sai?

17/01/2012 00:15 GMT+7

>> Lãng phí... lãng xẹt

Báo Thanh Niên ngày 26.11.2011 đăng bài Lãng phí... lãng xẹt, phản ảnh tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 của bậc tiểu học ngày 20.8.2011, ông Lương Hồng Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận, chỉ đạo sách tiếng Anh dùng để dạy lớp 3 trong năm học 2011-2012 vẫn như các năm học trước.

Điều này khiến lãnh đạo các phòng giáo dục hiểu rằng học sinh sẽ tiếp tục dùng sách Let's Go. Các trường thực học từ ngày 22.8.2011, sau đó ngày 24.8.2011 Sở GD-ĐT mới ban hành “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học...” và chỉ đạo lớp 3 học tiếng Anh phải sử dụng sách do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Do công văn này gửi qua đường bưu điện nên một tuần sau, các phòng giáo dục mới nhận được. Vì vậy, phụ huynh học sinh phải chi thêm 50.000 đồng mua 2 tập sách (25.000 đồng/tập) để thay cho sách Let’s Go vừa học được 2 tuần.

Sau khi báo phản ảnh, Sở GD-ĐT Ninh Thuận có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Thuận và Báo Thanh Niên như sau: “... Chỉ riêng Phòng GD-ĐT TP.Phan Rang-Tháp Chàm thực hiện sai chỉ đạo của Sở, không phải toàn tỉnh. Sai này do lỗi thực hiện của Phòng GD-ĐT TP.Phan Rang-Tháp Chàm, không phải do Sở thiếu thông tin cập nhật nên chỉ đạo sai”. Thế nhưng tường trình của ông Trần Văn Nghĩa - Phó phòng GD-ĐT TP.Phan Rang-Tháp Chàm phụ trách tiểu học nêu rõ: Những năm trước đây, môn tiếng Anh tiểu học theo quy định của Sở là dạy sách Let's Go từ lớp 3 đến lớp 5.

Sau hội nghị, hiệu trưởng của 30 trường tiểu học trực thuộc phòng đã hướng dẫn phụ huynh lớp 3 mua 2 tập sách Let's Go như các năm học trước theo như chỉ đạo của Sở. Ông Nghĩa cũng khẳng định ngày 5.9.2011, Phòng mới nhận công văn hướng dẫn thực hiện chương trình và sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 3 năm học 2011-2012; lúc bấy giờ chương trình dạy đã bước vào tuần thứ 3 của năm học. Một số trường khác trong tỉnh thực hiện đúng theo công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT là do “may mắn” vì những trường này chỉ có giáo viên dạy tiếng Anh hợp đồng nên bắt đầu chương trình trễ từ 2 đến 5 tuần so với ngày thực học.

Đình Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.