Lãng phí... lãng xẹt

26/11/2011 02:35 GMT+7

Công văn số 549 của Bộ GD-ĐT ngày 9.2.2011 chỉ đạo các Sở GD-ĐT sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 của Nhà xuất bản Giáo dục để dạy.

Công văn số 549 của Bộ GD-ĐT ngày 9.2.2011 chỉ đạo các Sở GD-ĐT sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 của Nhà xuất bản Giáo dục để dạy.

Thế nhưng, do không cập nhật nên tại Hội nghị Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 của bậc tiểu học tỉnh Ninh Thuận trước ngày thực học 22.8.2011, ông Lương Hồng Sơn - Phó giám đốc sở đã chỉ đạo sách tiếng Anh dùng để dạy lớp 3 trong năm học 2011-2012 là 2 tập sách Let's go (42.000 đồng/tập) như các năm học trước. Khi vào học một tuần, Sở GD-ĐT ban hành “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học...” và chỉ đạo lớp 3 học tiếng Anh phải sử dụng sách do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Do đó, phụ huynh phải chi thêm 50.000 đồng mua 2 tập sách (25.000 đồng/tập) để thay cho sách vừa học được 2 tuần.

Như vậy, do lãnh đạo thiếu cập nhật thông tin, chậm chạp và chỉ đạo sai đã gây lãng phí tiền bạc của trên 8.000 phụ huynh học sinh lớp 3 trong tỉnh.

Một trường hợp khác, đến nay chỉ có Phòng GD-ĐT Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận không chi trả phụ cấp độc hại cho những người công tác tại phòng thí nghiệm thực hành, theo Công văn số 9552 của Bộ GD-ĐT từ năm 2003. Mặc dù Sở GD-ĐT đã xin ý kiến Bộ GD-ĐT và nhận được trả lời của Bộ rằng Công văn 9552 và Thông tư 07/2005 của Bộ Nội vụ đang có hiệu lực thi hành, thế nhưng Sở GD-ĐT vẫn không dám yêu cầu Phòng GD-ĐT Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện chế độ. Trong lúc các công văn  trên đã được thực hiện trên cả nước thì tại Phan Rang - Tháp Chàm, 8 năm rồi những người làm trong lĩnh vực này vẫn chưa được nhận phụ cấp độc hại.

Đình Tuấn
(Phan Rang - Ninh Thuận)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.