Bà Suu Kyi tuyên bố tranh cử quốc hội

11/01/2012 09:29 GMT+7

(TNO) Thủ lĩnh đối lập ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã xác nhận sẽ ra tranh cử một ghế trong quốc hội trong các cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4 tới.

Hãng AP dẫn lời ông Nyan Win - phát ngôn viên đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) - cho biết hôm 10.1, bà Suu Kyi đã tuyên bố tại cuộc họp của đảng rằng bà sẽ tìm kiếm một ghế đại diện cho khu vực ngoại ô Yangun, thành phố lớn nhất của Myanmar và cũng là quê hương của bà.

Theo giới chuyên môn, việc bà Suu Kyi ra tranh cử sẽ làm tăng thêm sức mạnh và ý nghĩa trong các cuộc bầu cử bổ sung sắp tới.

Trước đó, hôm 8.1, ông Nay Zin Latt - cố vấn của Tổng thống Myanmar Thein Sein - cho biết bà Suu Kyi có thể sẽ được bổ nhiệm vào chính phủ nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào tháng 4 tới.

Huỳnh Thiềm

>> Bà Suu Kyi “có thể vào chính phủ”
>> Tổng thống Myanmar đề cao quân đội
>> Báo Myanmar ca ngợi đổi mới
>> Myanmar ấn định ngày tổ chức bầu cử bổ sung
>> EU mở văn phòng tại Myanmar
>> Ngoại trưởng Anh thăm Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.