Tổng thống Myanmar đề cao quân đội

05/01/2012 00:11 GMT+7

Trong thông điệp trước toàn dân trong ngày Quốc khánh 4.1, Tổng thống Myanmar Thein Sein tái nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội.

AFP dẫn bài phát biểu viết: “Quân đội đã trực tiếp đưa đất nước hướng đến hòa bình, hiện đại hóa và phát triển dân chủ. Chính quyền quân sự trước đây đã từng bước tạo ra môi trường cho phép nền dân chủ đa đảng”. Từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Thein Sein đã có nhiều động thái hòa giải và cải cách được đánh giá cao. Cùng ngày, chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi phát biểu tại Yangon: “Giờ đây, chúng ta đã có cơ hội đạt được hòa bình”. 

Cùng ngày, báo New Light of Myanmar của Bộ Thông tin nước này đăng bài xã luận khẳng định giới lãnh đạo “sẽ không bao giờ quay lưng với cải cách”. Trước đó, báo này gọi năm 2011 là năm kết thúc “chế độ toàn trị” khi chính quyền dân sự thay chính quyền quân sự nhưng khẳng định các lãnh đạo quân sự trước đây đã đặt nền móng cho những thay đổi hiện nay của đất nước. 

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.