CH Czech đồng ý cho ông Tymoshenko tị nạn chính trị

07/01/2012 12:44 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Jan Kubice ngày 6.1 khẳng định chồng của cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã được phép tị nạn chính trị tại nước này.

>> Chồng bà Tymoshenko xin tị nạn ở CH Czech
>> Ukraine “tái bắt giữ” bà Tymoshenko
>> Bà Tymoshenko phải tiếp tục ngồi tù

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ông Oleksander Tymoshenko đã nộp đơn xin tị nạn cuối năm ngoái.

Ông Kubice khẳng định quyết định của Prague sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với Kiev.

“Quyết định do Bộ Nội vụ đưa ra, chứ không phải Bộ Ngoại giao. Điều này nghĩa là đó là vấn đề nội bộ của CH Czech”, ông Kubice tuyên bố.

 
Ông bà Tymoshenko và con gái (giữa) - Ảnh: AFP

Ông Kubice từ chối cho biết thêm thông tin về vụ việc.

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ website đảng Batkivshchyna của bà Tymoshenko cho biết ông Tymoshenko đã chạy sang Czech do chính quyền Ukraine muốn sử dụng ông để gây áp lực lên vợ mình.

Cựu Thủ tướng Tymoshenko bị phạt 7 năm tù hồi tháng 10.2011 do lạm dụng quyền lực, trong vụ xét xử mà cộng đồng quốc tế lên án là có động cơ chính trị.

“Nữ hoàng khí đốt” khẳng định bà là nạn nhân của một âm mưu do Tổng thống Viktor Yanukovych, đối thủ chính trị lâu năm của mình, chủ xướng. Ông Yanukovych đã bác bỏ cáo buộc này.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.