Putin tố cáo Mỹ kích động biểu tình hậu bầu cử

08/12/2011 16:44 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nga Vladimir Putin tố cáo Mỹ kích động các cuộc biểu tình hậu bầu cử ở nước này và nói hàng trăm triệu USD có nguồn gốc nước ngoài đã được dùng để chi phối cuộc bầu cử.

(TNO) Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào hôm nay 8.12, đã tố cáo Mỹ kích động các cuộc biểu tình hậu bầu cử ở nước này và nói hàng trăm triệu USD có nguồn gốc nước ngoài được dùng để chi phối cuộc bầu cử.

Trong lần phát biểu công khai đầu tiên về các cuộc biểu tình tại Nga, ông Putin nói Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã “phát tín hiệu” cho các đối thủ của điện Kremlin, theo Reuters.

Các cuộc biểu tình nổ ra tại Nga trong những ngày qua, theo sau những tố giác về gian lận bầu cử tại nước này.

Ông Putin nói một số người biểu tình đang theo đuổi các mục tiêu chính trị ích kỷ và đa số người Nga không muốn có chính biến.

Đảng Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 4.12 trong thế đa số sụt giảm khá nhiều.

Phe đối lập khẳng định kết quả của đảng Nước Nga Thống nhất sẽ còn tệ hơn nữa trong một cuộc bầu cử công bằng.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại về cách tiến hành bầu cử ở Nga, vốn được ngoại trưởng Clinton gợi ý là không tự do và công bằng.

Theo giới quan sát, đây là các cuộc biểu tình lớn nhất của phe đối lập kể từ giai đoạn hỗn loạn vào đầu thập niên 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Ông Putin tuyên bố rằng "không ai muốn thấy tình trạng hỗn loạn" nổ ra tại Nga như từng xảy ra ở Ukraine và Kyrgyzstan.

>> Ông Gorbachev kêu gọi tổ chức bầu cử lại ở Nga
>> Đảng cầm quyền Nga mất đa số lập hiến
>> Đảng cầm quyền Nga mất đi nhiều sự ủng hộ
>> Nga bầu cử Duma quốc gia
>> Bầu cử quốc hội Nga qua ảnh

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.