Mohammed Basindwa trở thành thủ tướng Yemen

28/11/2011 10:44 GMT+7

(TNO) Ông Mohammed Basindwa, một quan chức cấp cao thuộc phe đối lập tại Yemen, đã trở thành thủ tướng mới của nước này.

(TNO) Phó tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi của Yemen hôm 27.11 đã chỉ định một quan chức cấp cao thuộc phe đối lập, Mohammed Basindwa, làm thủ tướng tạm quyền của nước này.

Theo BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương, ông Basindwa hiện có hai tuần để thành lập chính phủ mới.

Ông Basindwa từng là thành viên trong đảng cầm quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh và đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong nội các của ông Saleh, trong đó có chức ngoại trưởng và bộ trưởng thông tin.

Ông Basindwa đã rời chính phủ của ông Saleh cách đây khoảng 10 năm để trở thành một chính trị gia độc lập.

Trước đó, Tổng thống Saleh đã chuyển giao quyền lực cho ông Hadi theo thỏa thuận do các nước trong khu vực làm trung gian nhằm chấm dứt nhiều tháng bạo lực đẫm máu ở Yemen.

Trong khi đó, vào hôm 26.11, Phó tổng thống Hadi thông báo cuộc tổng tuyển cử tại Yemen sẽ được tổ chức trước ngày 21.2.2012.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Yemen ký thỏa thuận từ chức
>> Tổng thống Yemen chuẩn bị ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.