Lũ dữ đổ về, 1 người chết, 2 người mất tích

08/11/2011 09:31 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.11, lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn đã cuốn trôi mất tích em Lê Duy Hòa, học sinh lớp 5/4 Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam (H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Em Hòa trên đường đi học đến cầu Tư Thiết, thị trấn Hà Lam đã bị nước lũ cuốn trôi lúc 6 giờ 30 phút sáng nay.

Lực lượng cứu hộ và người dân đã huy động phương tiện tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được thi thể em Hòa.

Anh Võ Văn Lai (44 tuổi), trú thôn Diệm Sơn, xã Điện Tiến (H.Điện Bàn) trong lúc dọn dẹp đồ đạc đã bị lũ cuốn mất tích. Anh Lê Đức Út (34 tuổi) ở thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương (H.Điện Bàn) trong lúc dọn dẹp các thứ sau lũ bị điện giật chết tại chỗ.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Nam cho hay, toàn tỉnh có cả chục nghìn nhà dân ở các huyện Nông Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc... bị nước lũ ngập sâu từ 1,5 - 2m.

Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Điện Bàn, Duy Xuyên ngập sâu có nơi lên đến 2m, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Hồ Trọng

>> Miền Trung ngập lũ, tắc đường, mất điện
>> Quảng Nam: Thêm một trẻ chết vì nước lũ
>> Thừa Thiên-Huế: Lũ chồng lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.