Côn đồ hành hung phụ xe

23/09/2011 11:53 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Hữu Thanh (50 tuổi, trú P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là chủ xe khách biển số 51B-01.319 về việc phụ xe của ông bị hành hung dã man.

Anh Trần Đắc Thịnh (45 tuổi, trú tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) kể lại, khoảng 23 giờ 45 phút đêm 21.9, xe khách mang biển số 51B-01.319 xuất bến và đậu tại cây xăng Quốc Việt trên đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu để chạy tuyến Đà Nẵng - TP.HCM.

Bất ngờ, anh Thịnh bị một nhóm người dùng gậy sắt đánh trọng thương vùng mặt và đầu, trong đó có tên P. (20 tuổi) là một đối tượng cầm đầu các tên côn đồ quanh khu vực bến xe.

Nguyên nhân, theo anh Thịnh và ông Thanh, là do H.V (37 tuổi, trú xã Lai Uyên, H.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã thuê nhóm côn đồ đến hành hung nhà xe và hăm dọa sẽ “cấm” xe khách 51B-01.319 lưu thông.

Trước đó, H.V là tài xế của xe khách 51B-01.319 do ông Thanh thuê với giá 1 triệu đồng/chuyến. Tuy nhiên trong quá trình hành nghề, H.V không đảm bảo an toàn và gây thiệt hại cho nhà xe nhiều lần.

Trong khi giữa ông Thanh và H.V đang giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc.

Hiện anh Thịnh đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Công an Q.Liên Chiểu đang làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.